Công trình bỏ hoang, dân khát nước

Thứ hai, 23/05/2016 09:43

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày qua, nhân dân xã Bình Định Nam, H. Thăng Bình, Quảng Nam liên tiếp “gõ cửa” các cấp, các ngành phản ánh về tình trạng thiếu nước sạch và lãng phí trong đầu tư các công trình cấp nước sạch tập trung. Chứng kiến tình trạng thiếu nước sinh hoạt, công trình cấp nước tiền tỷ “đắp chiếu”, cho thấy kiến nghị của người dân là có cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Hồng, ở thôn Châu Xuân Tây, xã Bình Định Nam cho biết: “Cả tháng nay gia đình tôi thay phiên nhau đi kéo nước, ngày nào cũng vậy đi làm về là cả gia đình lại đánh xe bò đi kéo nước về để dùng, đi làm về mệt cũng phải đi kéo nước, không đi kéo nước thì lấy nước đâu mà dùng, mà sinh hoạt”. Bà Hồng cho biết, gần 5 năm nay, cứ vào mùa khô là giếng nhà bà lại cạn, mọi sinh hoạt trong gia đình đều phải phụ thuộc vào việc đi xin nước nhờ của những hộ gia đình còn nước trong thôn. Ngày nào cũng vậy, bà cùng các con lại chất những thùng phuy đi kéo nước cả gần cây số.

Công trình cung cấp nước sạch ở xã Bình Định Nam bị bỏ hoang,
người dân không có nước để sinh hoạt.

Cảnh ngộ thiếu nước sinh hoạt ám ảnh cuộc sống người dân. Xác định nước sạch là nhu cầu bức thiết, nguyện vọng tha thiết của người dân, trước đây nhà nước đã có chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng trạm cấp nước ở một số thôn, xã nơi đây. Đáng nói, công trình xây dựng xong nhưng không hoạt động khiến nhiều người dân bất bình. Ông Nguyễn Xuân Võ, thôn Châu Xuân Tây cho biết: “Thời điểm khởi công xây dựng trạm cấp nước nhân dân địa phương rất phấn khởi, nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài bao lâu. Công trình được đầu tư gần cả tỷ đồng lại bị bỏ hoang, còn người dân thì không có nước để dùng”. Cũng theo ông Võ, đa số khu vực xã Bình Định Nam thuộc vực đá ngầm, mạch nước nằm sâu nên rất khó khăn trong việc khoan giếng bởi chi phí khoan một cái giếng cả 20-25 triệu đồng.

Theo quan sát của chúng tôi, có rất nhiều công trình nước sạch tại các xã cánh tây của H. Thăng Bình đều bị bỏ hoang, cây cối, cỏ dại mọc um tùm, đường ống dẫn nước bị hư hỏng trầm trọng, hồ chứa nước thì lại xuống cấp. Được biết, hầu hết hộ dân ở đây đều đã bắc đường ống dẫn nước, đồng hồ tuy nhiên vẫn bỏ phí nhiều năm nay.

Trao đổi về tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Định Nam ông Trần Quốc Bảo cho biết, công trình nước sạch được UBND xã xây dựng vào năm 2009 với kinh phí hơn 600 triệu đồng, bao gồm đường ống, đào khoan giếng lớn với trạm cấp nước, đến năm 2010 được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên do tình trạng không đủ nước cung cấp nên bị ngưng đến bây giờ. “Vì hầu hết địa phận cánh tây H. Thăng Bình là đất đá, rất khó để tìm kiếm mạch nước ngầm, phải đào sâu gần 60 mét mới có nước, đôi khi đào xuống sâu thì chất lượng nước không đảm bảo, vì bị nhiễm phèn. Hiện nay, xã đang lập hồ sơ để trình lên cấp trên, xin kinh phí hỗ trợ để khắc phục tình trạng này”, ông Bảo nói.

V.C